Các lĩnh vực thuộc Bộ VHTTDL bị tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19: Vẫn nỗ lực hoàn thành một khối lượng lớn công việc
VHO- Trong bối cảnh tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19, các lĩnh vực hoạt động của Bộ VHTTDL đã nỗ lực, cố gắng vượt khó, tìm giải pháp phục hồi. Tại cuộc họp báo thường kỳ quý III năm 2020 diễn ra vào chiều 14.10, đại diện các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ đã giải đáp những vấn đề mà dư luận, báo chí đặc biệt quan tâm.
Tại buổi họp báo, Tổng cục Du lịch giới thiệu app Du lịch Việt Nam an toàn
Ông Hoàng Hữu Chính, Phó chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ VHTTDL điều hành họp báo. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ cùng hơn 60 cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương.
Why not VietNam trên CNN
Giải đáp mối quan tâm được nhiều cơ quan báo chí đặt ra là làm thế nào để thu hút, quảng bá và phục hồi du lịch Việt Nam sau một thời gian dài bị gián đoạn vì đại dịch, lãnh đạo Tổng cục Du lịch cho biết, triển khai công văn số 3455/BVHTTDL-TCDL phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa những tháng cuối năm với chủ đề “Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn”, nhiều địa phương, doanh nghiệp trong cả nước đã đồng loạt hưởng ứng, mang lại những kết quả khả quan. “Việc tái khởi động kích cầu du lịch nội địa là giải pháp thiết thực nhằm phục hồi ngành du lịch những tháng cuối năm”, ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết.
Tổng cục Du lịch cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”, công bố chính thức vào ngày 10.10 vừa qua. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao trải nghiệm của du khách được kỳ vọng trở thành công cụ hữu ích, tạo sự tin tưởng cho du khách lựa chọn khi đi du lịch trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát tốt. Thông tin về clip quảng bá phát trên kênh CNN với thông điệp Why not VietNam? (Tại sao không là Việt Nam?) quảng bá du lịch Việt Nam với độ dài 30 giây, chính thức phát trên CNN từ 15.10, Tổng cục Du lịch đã đặt hàng Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) thực hiện video từ đầu tháng 9 để phát sóng trên CNN trong 6 tuần. Thông điệp Why not Vietnam nhằm hâm nóng tình yêu của khách quốc tế với Việt Nam. Clip gồm nhiều hình ảnh mang tính gợi mở về một Việt Nam xanh tươi, với các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa đa dạng, với thế mạnh của du lịch nghỉ dưỡng, ẩm thực… Hình ảnh mới, con người mới, cảm nhận mới và cả những món ăn của Việt Nam cũng lạ và hấp dẫn như bún đậu chứ không chỉ là phở, nem rán…
Trước đây, chúng ta hối thúc khách tới Việt Nam, còn giờ đây phải thuyết phục khách. Câu hỏi Why not Vietnam? cũng chính là câu trả lời. Điều quan trọng nhất là video nhắc nhở Việt Nam không những có cảnh quan tuyệt đẹp mà là nơi an toàn để du lịch. Video kết thúc đọng lại dòng chữ: Khi bạn sẵn sàng du lịch lần nữa, sao không phải Việt Nam? Ông Đinh Ngọc Đức, Vụ trưởng Vụ Thị trường du lịch cho biết, sở dĩ chọn thời điểm này để làm clip quảng bá là bởi đây đúng là thời điểm du lịch bị dồn nén quá lâu, trở nên bí bách và nhu cầu của mọi người muốn đi du lịch trở lại. Thêm nữa, tại thời điểm này chúng ta bắt đầu mở cửa trở lại các đường bay quốc tế, thị trường du khách quốc tế cũng nhờ đó có những tín hiệu tích cực. Đặc biệt, thời điểm này được nhắm đến là do CNN đang có lượng người theo dõi khá đông do sự quan tâm của công chúng đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Ông Đức cũng cho hay, sau thời gian phát trên CNN, kênh CNBC sẽ hỗ trợ phát miễn phí video này. Tổng cục dự kiến thực hiện chiến dịch quảng bá, xúc tiến du lịch hậu Covid-19 bằng phương pháp tiếp thị số vừa tiết kiệm, vừa mang lại hiệu quả cao.
Ông Hoàng Hữu Chính, Phó chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ VHTTDL điều hành cuộc họp báo
Chưa có quy định về thi hoa hậu online
Liên quan đến những vấn đề về quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên môi trường số trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, thời gian qua đã có nhiều hoạt động nghệ thuật biểu diễn được tổ chức trực tuyến, hình thành nên những khoảng không gian nghệ thuật lành mạnh cho khán giả trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Thay đổi này đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quản lý và tổ chức hoạt động nghệ thuật, theo đó cần đảm bảo những nguyên tắc về tổ chức hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên mạng cũng như biểu diễn trực tiếp. Hiện nay, theo đúng chức năng Bộ TT&TT sẽ quản lý các vấn đề trên mạng, về nội dung biểu diễn do Bộ VHTTDL quản lý.
“Nhà hát online cũng là hình thức được dư luận quan tâm. Đã có nhiều hoạt động như cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2020, cuộc thi tài năng biểu diễn múa năm 2020... vừa qua đã được phát trực tuyến trên Youtube để tăng sức lan tỏa. Chúng tôi đang thí điểm và tiến tới sẽ cùng với các nhà hát thuộc Bộ xây dựng, mở rộng mô hình này”, ông Dương chia sẻ. Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng nhận được “chất vấn” về những “nghi án” thi hoa hậu “chui” trong thời gian gần đây. Các vụ việc liên quan đến sự kiện Miss Baby vừa được tổ chức tại Thừa Thiên Huế và việc người đẹp Thái Thị Hoa thông báo đi thi Hoa hậu Trái đất theo hình thức online. Trả lời về những vụ việc này, ông Trần Hướng Dương, cho biết Sở VHTT Thừa Thiên Huế là đơn vị cấp phép cho sự kiện Miss Baby, tuy nhiên đây không phải cuộc thi. Giấy phép cấp cho tổ chức Miss Baby là giấy phép tổ chức chương trình biểu diễn thời trang, gồm 11 tiết mục. “Nếu như trong cuộc trình diễn này có sai phạm và trở thành cuộc thi chúng tôi đề nghị kiểm tra và Sở VHTT Thừa Thiên Huế sẽ có báo cáo”, ông Dương nhấn mạnh.
Về thông tin cho biết người đẹp Thái Thị Hoa dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất theo hình thức online, ông Trần Hướng Dương cho biết, hiện nay chưa có quy định về việc tổ chức thi hoa hậu, biểu diễn thời trang online. Người đẹp Thái Thị Hoa đi thi không xin phép ai, không thông báo, Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng không cấp phép.

Clip quảng bá du lịch Việt Nam trên CNN với thông điệp “Why not Vietnam?”
Nỗ lực “về đích”
Tại buổi họp báo, ông Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa đã trao đổi những thông tin liên quan đến nội dung thống nhất lập hồ sơ Di tích Yên Tử trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Ông Thành cho biết, trước đó, UBND các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang đã thống nhất một số nội dung triển khai lập hồ sơ quần thể di tích nhà Trần và Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử tại tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Trách nhiệm của Cục Di sản văn hóa là tham mưu để thống nhất các tiêu chí trong hồ sơ Di tích Yên Tử trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới.
Về những ý kiến còn trái chiều của dư luận xung quanh việc cán bộ, công chức của Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế mặc áo dài truyền thống đến cơ quan làm việc, ông Trần Đình Thành chia sẻ, đây là vấn đề văn hóa cần được quan tâm. Những tranh cãi trái chiều trong dư luận đòi hỏi các nhà văn hóa, nhà khoa học và cơ quan quản lý lắng nghe. “Quan điểm của Cục Di sản văn hóa là khuyến khích, tuy vấn đề này vẫn đang tiếp tục gây tranh cãi trên truyền thông và mạng xã hội. Việc lắng nghe những ý kiến đa chiều sẽ giúp các nhà khoa học, nhà quản lý có những nhìn nhận, đánh giá và điều chỉnh. Việc mặc áo dài nam giới có thể phát huy với quan điểm phù hợp hơn”, ông Thành nói.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ do Bộ VHTTDL tổ chức kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 đã thành công vang dội. Trong ảnh: Một tiết mục đặc sắc của chương trình Ảnh: TR.HUẤN
Tại buổi họp báo, ông Hoàng Hữu Chính, Phó chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ VHTTDL đã thông tin đến báo chí những kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2020. Dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do đại dịch, song với nhiều nỗ lực, Bộ đã triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng tiến độ một khối lượng lớn công việc được giao. Theo đó, lĩnh vực văn hóa - gia đình đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến nay đã đưa 340 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tổ chức họp Hội đồng thẩm định 8 nhiệm vụ lập Quy hoạch, Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt. Quyết định xếp hạng 21 di tích quốc gia; đưa 11 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ tại 12 địa điểm. Ký, gửi hồ sơ “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; hoàn thiện hồ sơ “Nghệ thuật Xòe Thái” theo biểu mẫu mới trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Trong lĩnh vực TDTT, các văn bản liên quan đến việc tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11- 2021 tại Việt Nam được hoàn thiện, đảm bảo tiến độ. 9 tháng đầu năm 2020, Thể thao Việt Nam tham dự 18 cuộc thi đấu quốc tế, giành 26 HCV, 11 HCB, 8 HCĐ. Hiện Thể thao Việt Nam có 5 suất chính thức tham dự Olympic Tokyo ở các môn: Bắn cung, Boxing, Thể dục dụng cụ, Bơi. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch thu hút nhiều sự quan tâm của báo giới, đặc biệt về các giải pháp phục hồi tăng trưởng du lịch, các chương trình kích cầu du lịch sau những tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Trong 9 tháng đầu năm 2020, nhìn chung các chỉ tiêu đều giảm mạnh: khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 3.686.779 lượt, giảm 67,4% so với cùng kỳ 2019. Khách du lịch nội địa đạt 37,5 triệu lượt, trong đó có 19,2 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 233.000 tỉ đồng, giảm 53,76% so với cùng kỳ năm 2019. Trong bối cảnh khó khăn đó, ngành du lịch Việt Nam đã nỗ lực và tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm phục hồi, kích cầu du lịch.
NGÂN ANH; ảnh: TRẦN HUẤN

RSS